Thông tin thêm về vụ án giết người tại quán cháo vịt (Q. Liên Chiểu): Minh "mỡ" và chuỗi ngày đâm chém
(Cadn.com.vn) - Như chúng tôi đã thông tin, 21 giờ 45 ngày 17-1, tại quán cháo vịt ở tổ 42, P. Hòa Khánh Bắc (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) do bà Thời làm chủ xảy ra vụ trọng án. Nạn nhân Lê Vũ Bảo (1976, trú tổ 1, P. Hòa Khánh Bắc) bị Lê Ngọc Minh (1981 - Minh Mỡ, trú số 5-Phan Châu Trinh, tổ 19, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) cùng Lê Văn Như Chí (1982, trú tổ 52, P. An Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) dùng hung khí đâm trọng thương dẫn đến tử vong. Vụ án mạng gây xôn xao dư luận, bởi bản thân hung thủ là đối tượng giang hồ cộm cán tại Đà Nẵng, từng có tiền án, ngông cuồng, coi thường pháp luật.
TỪ CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH…
Theo hồ sơ, Lê Ngọc Minh có 2 biệt danh “Minh mỡ” và “Minh Rô bô”, là đối tượng hình sự nổi, có liên quan đến các hành vi cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản và hoạt động băng nhóm vi phạm pháp luật tại địa bàn Đà Nẵng. Từ nhỏ, Minh đã tham gia các hoạt động phạm pháp. Bỏ học từ lớp 5, năm 1997, khi mới 16 tuổi, Minh tụ tập băng nhóm trộm cắp tài sản, bị CAP Hòa Thuận (Q. Hải Châu) xử phạt hành chính. Với bản tính thích ăn chơi, đua đòi và xem thường tính mạng, sức khỏe người khác, năm 2000, Minh phạm trọng tội. Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu, tháng 8-2000, Minh cùng đồng bọn là Cao Văn Lộc (út Bạch, 1966, trú 225C-Nguyễn Tri Phương, đối tượng có 3 tiền án về các hành vi cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích và gây rối TTCC) và Trương Quang Nghĩa (1976, trú Q. Hải Châu, có 1 tiền án về hành vi cưỡng đoạt tài sản và đánh bạc) gây ra vụ chém người kinh hoàng trên địa bàn Q. Hải Châu. Cụ thể, do mâu thuẫn trong chuyện làm ăn giữa Lộc và anh Nguyễn Kim (1968, trú 166-Nguyễn Tri Phương), đêm 12-8-2000, Lộc cùng Minh và Nghĩa điều khiển xe máy, mang theo hung khí truy lùng đánh anh Kim. Tại nhà thuê trọ của anh Kim ở tổ 75 (P. Hòa Cường, Q. Hải Châu) lúc 21 giờ, cả ba cạy cửa xông vào phòng chém anh Kim nhiều nhát gây thương tích nặng. Mãi đến khi nghe chị Đàm Thị Phương Đài (1976, trú Tiền Giang), là người yêu anh Kim hô hoán, Minh cùng đồng bọn mới chịu bỏ đi.
Sau khi bị chém, anh Kim sử dụng xe máy chở người yêu về nhà mẹ ruột ở đường Nguyễn Tri Phương để băng bó vết thương. Khi đến gần Bệnh viện C17, anh Kim phát hiện Minh điều khiển xe máy Dream chở Lộc và Nghĩa đuổi theo tiếp tục truy sát. Quá sợ, anh Kim tháo chạy theo hướng đường Trưng Nữ Vương, xuống Bạch Đằng, rẽ lên đường Thái Phiên thì bị ngã xe. Anh Kim bỏ lại xe máy chạy thì Minh chở Lộc tiếp tục đuổi theo, còn thì Nghĩa lấy xe máy của Kim đuổi theo hỗ trợ. Phát hiện anh Kim chạy vào đường luồng quán bánh cuốn Tiến Hưng số 190-Trần Phú (TP Đà Nẵng), Lộc, Minh và Nghĩa dùng dao chém nhiều nhát rồi thản nhiên bỏ đi. Thấy sự việc yên ổn, anh Kim ra đường Trần Phú thì tiếp tục bị rượt đuổi, chạy lên tầng 2 quán bánh cuốn Tiến Hưng nấp, sau đó ngất xỉu vì mất quá nhiều máu, được mọi người chuyển vào bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tích 35%. Sau vụ việc này, Minh bị TAND Tối cao TP Đà Nẵng xử phạt 6 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.
![]() |
Lê Ngọc Minh (trái) và Lê Văn Như Chí |
Chấp hành án phạt được 4 năm, năm 2004, Minh được đặc xá trước thời hạn, trở về địa phương. Những tưởng những ngày học tập, cải tạo sẽ giúp Minh nhận ra lỗi lầm, hướng thiện để trở thành người tốt, sống có ích cho gia đình, xã hội, nhưng khi về địa phương, Minh chứng nào tật nấy, tiếp tục giao du, đàn đúm cùng chúng bạn xấu, trở thành đối tượng giang hồ cộm cán, tụ tập băng nhóm có biểu hiện hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê. Minh ít khi có mặt ở địa phương, thường đến tá túc tại nhà ngoại ở đường Trưng Nữ Vương. Bản tính lạnh lùng, hung hãn, “Minh mỡ” luôn chọn nắm đấm, dao để giải quyết các mâu thuẫn trong công việc làm ăn và quan hệ xã hội, là nỗi kinh hoàng đối với người dân lương thiện.
Đỉnh điểm là đêm 17-1, Minh cùng Lê Văn Như Chí đến tổ 42 (P. Hòa Khánh Bắc) gặp Lê Vũ Bảo đang ngồi ăn cháo vịt cùng với chị Chung (có mối quan hệ tình cảm với Minh) và một số bạn gái khác. Sau đó, giữa Minh và Bảo nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến việc Minh đánh Bảo chạy khỏi quán. Không dừng lại, Minh và Chí lấy dao dùng để chặt thịt vịt đuổi theo chém Bảo. Kết cục, Bảo bị Minh đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong, còn Chí cũng bị Bảo đánh bị thương vùng đầu. Gây án xong, Minh cùng Chí bỏ trốn, ngày hôm sau (18-1) đến cơ quan CA đầu thú và bị bắt tạm giam 4 tháng về hành vi giết người.
Thượng tá Trần Mưu - Trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, lực lượng CSHS tập trung đánh mạnh vào các băng, nhóm hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích… Hàng loạt các băng, nhóm bị truy tố như nhóm Lê Xuân Khánh (Khánh thao), Lê Như Quý (Quý ương, trú Q. Liên Chiểu) về hành vi “giết người” và “Cố ý gây thương tích”; nhóm Bùi Công Hổ (Hai lúa, trú Q. Hải Châu) hoạt động đòi nợ thuê và bắt giữ người trái pháp luật; nhóm Nguyễn Xuân Phúc (Phúc dần) có hành vi hủy hoại tài sản…
Với hành vi côn đồ hung hãn, xem thường sức khỏe và tính mạng người khác, dư luận Đà Nẵng đang chờ đợi cơ quan pháp luật xử lý nghiêm đối với Lê Ngọc Minh và Lê Văn Như Chí để răn đe, làm gương cho kẻ khác.
Đăng Vinh